ECB yêu cầu Hy Lạp đưa ra kế hoạch xử lý nợ cụ thể

An Ngọc (Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:50 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã yêu cầu Hy Lạp khẩn trương đưa ra kế hoạch xử lý nợ cụ thể.

Tại Hội nghị Mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) mới kết thúc tại Washington (Mỹ) cuối tuần qua, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã yêu cầu Hy Lạp khẩn trương đưa ra kế hoạch xử lý nợ cụ thể, trong bối cảnh Hy Lạp bị đồn đoán có nguy cơ vỡ nợ và phải ra khỏi Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone).

Chủ tịch ECB và Tổng giám đốc IMF đều cho rằng Hy Lạp chưa đưa ra đủ thông tin về những tác động đối với tình hình tài chính mà đề xuất cải cách kinh tế của Chính phủ nước này mang lại. Nếu Athens không đàm phán thành công với các chủ nợ để nhận được 7,2 tỷ Euro còn lại của gói cứu trợ, nước này có thể vỡ nợ và rời khỏi Eurozone. Tuy nhiên, các quan chức hy vọng thỏa thuận này sẽ đạt được vào ngày 24/4 tới đây, khi các Bộ trưởng Tài chính Eurozone nhóm họp tại Latvia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước