Hệ thống giám sát tài chính bộc lộ nhiều yếu kém

Việt Hoàng -Thứ tư, ngày 18/12/2013 22:49 GMT+7

Hệ thống tài chính của Việt Nam đã đi vào ổn định hơn, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn không ít rủi ro do còn nhiều vấn đề trong hệ thống giám sát.

Đây cũng là nội dung của buổi hội thảo “Tăng cường giám sát và lành mạnh hóa hệ thống tài chính” do Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ban Kinh tế Trung ương Đảng và Ngân hàng thế giới đồng tổ chức.

Một trong những bất cập của hệ thống tài chính hiện nay là sự chênh lệch lớn trong những ước tính về nợ xấu của ngành ngân hàng từ 5-20%. Ngoài ra, vấn đề sở hữu chéo còn chưa được giải quyết. Các kênh huy động vốn khác như chứng khoán và bảo hiểm vẫn phát triển ở mức thấp so với tiềm năng do thiếu cơ sở hạ tầng và các quy định. Từ đó, rất cần một bộ máy giám sát chặt chẽ hơn nữa cho hệ thống tài chính.

Theo một số chuyên gia, một số cơ quan quản lý như Ngân hàng Nhà nước đang phải gánh quá nhiều nhiệm vụ, còn một số cơ quan giám sát lại chưa được giao đầy đủ quyền hạn và chế tài để thực hiện chức năng của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước