Hoa Kỳ tài trợ 700 triệu USD cho điện gió Bạc Liêu

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 26/03/2015 22:21 GMT+7

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

VTV.vn - Chiều 26/3, tại TP.HCM, cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ đã ký kết viện trợ không hoàn lại cho Dự án điện gió Bạc Liêu.

Khoản viện trợ không hoàn lại bước đầu là hơn 1 triệu USD. Khoản viện trợ này sẽ giúp chủ đầu tư cùng cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ lập dự án cho giai đoạn 3, đồng thời có đánh giá về tài nguyên và năng lượng gió khu vực ĐBSCL, đưa các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào việc phát triển năng lượng sạch, tái tạo ở khu vực.

Tổng kinh phí để thực hiện toàn dự án lần này dự kiến là 700 triệu USD. Tuy nhiên, việc nghiên cứu này sẽ được chia làm nhiều giai đoạn.

Hiện giai đoạn 2 đang triển khai với 52 trụ tua-bin và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 5 tới đây. Ngoài nguồn vốn tài trợ không hoàn lại, phía Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ cũng đã ký kết tài trợ hơn 1 tỷ USD cho điện gió Bạc Liêu phát triển giai đoạn 3 với 300 trụ tua-bin gió.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước