IMF cảnh báo hệ quả của việc Hy Lạp tái cấu trúc nợ

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 20/01/2015 10:53 GMT+7

Giám đốc quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde. (Ảnh: AFP)

Việc Hy Lạp muốn thay đổi các điều khoản đã ký kết sẽ có ảnh hưởng tới lòng tin của các quốc gia khác đối với những cam kết từ phía Hy Lạp.

Rạng sáng 20/1 theo giờ VIệt Nam, một lời cảnh báo đã được đưa ra từ phía Giám đốc quỹ Tiền tệ quốc tế IMF - bà Christine Lagarde về những hậu quả sẽ xảy ra nếu Hy Lạp và các quốc gia thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu – Eurozone tái cấu trúc nợ. Đặc biệt là trước cuộc bầu cử Quốc hội Hy Lạp dự kiến sẽ diễn ra vào hôm Chủ nhật tới đây.

Theo bà Lagarde, ý tưởng về những nỗ lực tập thể luôn được chào đón nhưng một khoản nợ đồng thời cũng là một cam kết. Và việc Hy Lạp muốn thay đổi các điều khoản đã ký kết sẽ có ảnh hưởng tới lòng tin của các quốc gia khác đối với những cam kết từ phía Hy Lạp.

Lời cảnh báo này của Giám đốc IMF được đưa ra trong bối cảnh các chính trị gia cánh tả tại Hy Lạp, hiện đang dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội, kêu gọi tổ chức một hội nghị về việc tái cấu trúc nợ cho Hy Lạp cũng như các quốc gia khác trong khu vực Eurozone.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước