Cụ thể, lĩnh vực ngân hàng hồi phục với các khoản nợ xấu ít hơn và lượng xuất khẩu tăng vọt sẽ giúp chỉ số GDP Việt Nam đạt mức tăng mạnh 5,4% trong năm nay. Và điều này sẽ tiếp diễn một cách mạnh mẽ trong năm 2015 và năm 2016, với chỉ số tăng trưởng kinh tế chạm mốc 5,7%.
Đà tăng trưởng này phần nào nhờ vào các chính sách Nhà nước đang ngày càng trở lên cởi mở hơn với các nhà đầu tư quốc tế giúp thu hút nguồn vốn vào nền kinh tế. Bên cạnh đó việc tăng chi tiêu Chính phủ một phần nhờ việc tư nhân hóa tài sản Nhà nước cũng được dự kiến đẩy mạnh hơn nữa và tốc độ tăng trưởng kinh tế vào những năm tiếp theo.
Báo cáo cho thấy, nhu cầu năng lượng cũng sẽ tiếp tục tăng cao. Việt Nam sẽ nhanh chóng gia nhập cùng các nước ASEAN trong việc trở thành một quốc gia nhập khẩu năng lượng. Điều này rất dễ gây ra lạm phát. Tuy nhiên, giá dầu thế giới giảm từ năm 2014-2016 cùng với sự xuất hiện của Iran trong thị trường năng lượng toàn cầu sẽ phần làm giúp giảm khả năng lạm phát xảy ra trong khu vực.