Mỹ thay đổi cách tính GDP

TCKD-Thứ ba, ngày 30/07/2013 18:00 GMT+7

Cục Phân tích kinh tế Mỹ đã thay đổi cách tính GDP trong tháng 7 này, một thay đổi lớn nhất kể từ khi phần mềm máy tính được đưa vào tính toán GDP Mỹ từ năm 1999.

Theo phương pháp tính toán mới, hàng tỷ USD tài sản vô hình sẽ được đưa thêm vào tính toán GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới này nhằm phản ánh bản chất biến đổi của GDP.

‘ Ảnh: VTV News

Ngoài ra, cơ quan này cũng coi các chi phí liên quan đến nghiên cứu, phát triển R&D, đăng ký bản quyền như khoản đầu tư được tính vào GDP. Đồng thời, lần đầu tiên kết quả GDP cũng phản ánh thâm hụt ngân sách hưu trí.

Nhờ đó, GDP của Mỹ sẽ tăng khoảng 3% và phương pháp mới nhằm phản ánh chính xác hơn kinh tế Mỹ hiện tại và sẽ đưa Mỹ thành quốc gia đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn tính toán quốc tế mới.

Phương pháp này sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, từ GDP của từng bang đến cách tính lạm phát mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn quan tâm để điều chỉnh chính sách.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước