NH Trung ương Thụy Sĩ bỏ tỉ giá hối đoái giữa đồng Franc và Euro

Quỳnh Anh (TCKD)-Thứ năm, ngày 15/01/2015 21:29 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ. (Nguồn: Bloomberg)

Động thái này đã khiến đồng Franc tăng giá kỉ lục tới 40% so với đồng Euro.

Ngày 15/1, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đã bất ngờ quyết định dừng áp dụng quy định ấn định tỉ giá hối đoái giữa đồng Franc Thụy Sĩ và đồng Euro, giảm lãi suất huy động xuống mức âm 0,75%, việc này đã khiến đồng Franc tăng giá kỉ lục tới 40% so với đồng Euro.

Từ tỉ giá hối đoái 1, 2 France đổi 1 Euro, đồng Franc Thụy Sĩ đã tăng giá lên mức 0,85 Franc đổi 1 Euro. Hiện chỉ số chứng khoán Thụy Sĩ cũng đang giảm 8% tại thị trường Zurich, đây là mức giảm điểm lớn nhất kể từ năm 2008. Các chỉ số chứng khoán khác của châu Âu đang tăng điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước