Nợ xấu đã được xử lý 98%

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 12:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Số nợ xấu này đã được xử lý thông qua việc trích lập dự phòng, thu hồi nợ và qua Công ty mua bán nợ xấu VAMC trong vòng 3 năm qua.

Tổng nợ xấu toàn ngành vào tháng 9/2012, theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước là 465.000 tỷ đồng. Cho đến thời điểm ngày 30/9/2015, tỷ lệ này chỉ còn 2,93%.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã cam kết với Chính phủ sẽ đưa nợ xấu toàn ngành về dưới 3% trong năm 2015.

Phần lớn nợ xấu được xử lý chủ yếu qua Công ty mua bán nợ xấu VAMC (chiếm khoảng 45%).

Xử lý nợ xấu là quá trình phức tạp Xử lý nợ xấu là quá trình phức tạp

VTV.vn - Theo các chuyên gia, xử lý nợ xấu là quá trình phức tạp, tốn kém và lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các bên như Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thi hành pháp luật...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước