Philippines: GDP tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm

Lê Tuyển-Thứ sáu, ngày 29/11/2013 07:00 GMT+7

 Thiệt hại từ siêu bão Haiyan đã khiến triển vọng tăng trưởng cuối năm của Philippines khó trở thành hiện thực nếu không có được một bước hồi phục vượt trội.

Quý III vừa qua, nền kinh tế Philippines tăng trưởng ở mức chậm nhất trong hơn một năm. Theo thông báo mới nhất của Ban điều phối thống kê quốc gia Philippines, tổng thu nhập quốc nội của nước này tăng trưởng với mức 7,6% trong quý III, so với mức 7% cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, 21 chuyên gia kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg dự đoán con số này là 7,1%.

Theo một số chuyên gia, cơn bão Haiyan có khả năng sẽ làm giảm đà tăng trưởng trong quý IV và cho tới nửa năm đầu của 2014 của Philippines. Tuy nhiên, cũng theo thống kê chỉ số cơ bản của nước này vẫn rất thuận lợi, khi lạm phát dao động ở mức an toàn, tín dụng thì khá rẻ và nhu cầu nội địa gia tăng.



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước