Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới rút vốn khỏi thị trường Nga

Thanh Lâm-Thứ năm, ngày 24/07/2014 15:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

Lo ngại EU, Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới của Na Uy đã quyết định sẽ thoái vốn đầu tư khỏi thị trường nước này.

Sau những lo ngại về tác động tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt tăng cường của EU và Mỹ đối với Nga, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới của Na Uy có trị giá lên tới 890 tỉ USD đã quyết định rút vốn khỏi thị trường Nga.

Hiện, quỹ này đang đầu tư vào thị trường dầu và khí - ngành công nghiệp then chốt của ngành kinh tế Nga.

Động thái rút vốn của quỹ này chắc chắn sẽ có nhiều tác động đến thị trường tài chính Nga trong thời gian tới. Chỉ tính riêng ba tháng đầu năm nay, số tài sản trái phiếu chính phủ Nga mà quỹ này đang sở hữu đã “bốc hơi” gần 10% giá trị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước