Thị trường chứng khoán Hy Lạp giảm hơn 22%

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/08/2015 17:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: cnbc.com)

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Hy Lạp đã mất điểm, khi chỉ số ATHEX giảm tới hơn 22% so với thời điểm đóng cửa hôm 26/6.

Chỉ vài phút sau khi mở cửa trở lại sau 5 tuần đóng cửa vào chiều nay (3/8) theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán Hy Lạp đã mất điểm, khi chỉ số ATHEX giảm tới hơn 22% so với thời điểm đóng cửa hôm 26/6.

Ngay sau khi mở cửa, chỉ số ATHEX tại sàn giao dịch chứng khoán Athens đã giảm xuống còn 615,72 điểm, tương đương mức giảm 22,82%. Các ngân hàng lớn của Hy Lạp chịu thiệt hại nặng nề nhất khi các cổ phiếu ngân hàng giảm tới 30%. Nguyên nhân được cho là thị trường quan ngại trước báo cáo mới nhất của Ủy ban châu Âu dự đoán kinh tế Hy Lạp sẽ rơi vào vòng suy thoái trong năm tài khóa 2015, với mức suy giảm từ 2 tới 4%.

Một lo ngại nữa là Hy Lạp tiếp tục chứng kiến dòng vốn ngoại chảy ra ngoài khi các nhà đầu tư không tin tưởng vào đà phục hồi của quốc gia này. Theo tiết lộ của một tờ báo ở Athens, Hy Lạp cần có 10 tỷ Euro để tái cơ cấu ngành ngân hàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước