Thổi phồng giá trị trái phiếu thế chấp, S&P phải bồi thường 1,5 tỷ USD

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ tư, ngày 04/02/2015 11:01 GMT+7

Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor đã chấp nhận bồi thường 1,38 tỷ USD. (Ảnh: AP)

S&P sẽ phải bồi thường gần 1,38 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ, chính quyền 19 bang và Thủ đô Washington DC.

Cách đây ít giờ đồng hồ, Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) đã chấp nhận bồi thường 1,5 tỷ USD để hòa giải các vụ kiện hãng này về việc đưa ra đánh giá thiếu chính xác đối với những trái phiếu thế chấp, trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng bong bóng nhà đất tại Mỹ hồi năm 2008.

Cụ thể, theo Tổng Chưởng lý Eric Holder, S&P sẽ phải bồi thường gần 1,38 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ, chính quyền 19 bang và Thủ đô Washington DC. Ngoài ra, gần 125 triệu USD còn lại sẽ được chi trả cho Hệ thống hưu trí công của California (CAPERS).

Mức bồi thường này thấp hơn nhiều so với khoản tiền 5 tỷ USD mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra vào năm 2013. Tuy đã đồng ý trả khoản bồi thường khổng lồ này nhưng S&P hiện vẫn không hề thừa nhận những sai lầm của mình, dẫn đến khủng hoảng tài chính và nhà đất tại Mỹ năm 2008. Theo đó, khoản bồi thường này được đưa ra nhằm chấm dứt cuộc chiến pháp luật tốn kém kéo dài gần 2 năm giữa hãng này với Bộ Tư pháp Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước