Tiếp tục xử lý 6-7 ngân hàng yếu kém

Trần Việt - Hoài Linh-Thứ tư, ngày 02/04/2014 08:00 GMT+7

Tại phiên họp Chính phủ, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, trong năm nay sẽ tiến hành tái cấu trúc hệ thống đợt 2 để xử lý 6-7 ngân hàng nữa theo hình thức hợp nhất, sáp nhập.

Liên quan đến nợ xấu, Thống đốc NHNN cho biết, theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, nợ xấu chỉ chiếm từ 3,6-3,9% tổng dư nợ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, con số thực tế khoảng 7% tổng dư nợ và đang trên đà giảm, do các ngân hàng đã trích lập dự phòng, đồng thời tồn kho nền kinh tế giảm.

Về mục tiêu xử lý nợ, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Công ty Quản lý tài sản quốc gia VAMC sẽ mua 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra hồi năm ngoái. Liên quan dự trữ ngoại hối, NHNN cho biết cơ quan này đã mua thêm 7,7 tỷ USD trong quý I năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước