Tranh cãi quanh khoản phí làm sổ đỏ chung cư ở Dream Tower, Hà Nội

Hoàng Yến - Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 30/06/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Khoản phí làm sổ đỏ đã gây ra tranh cãi giữa người dân và chủ đầu tư tại nhiều khu chung cư ở Hà Nội.

Tại chung cư Dream Tower, Hà Nội, khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ngoài khoản lệ phí trước bạ, các hộ gia đình còn phải nộp chi phí gần 4 triệu đồng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, đáng lẽ ra họ không phải nộp khoản tiền này vì chủ đầu tư đã nộp khi nghiệm thu tòa nhà nhiều tháng trước đó.

Trả lời cho thắc mắc này, chủ đầu tư cho biết, đây là phí dịch vụ thuê thêm bên thứ ba làm sổ nên người dân hoặc phải chấp nhận phí cao hoặc có thể tự đi ra ngoài làm.

Tuy nhiên, người dân ở đây lại cho biết, có hai trường hợp là tự mua nhà và mua nhà phải vay ngân hàng. Đối với những người mua nhà phải vay ngân hàng, họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm sổ đỏ qua chủ đầu tư với những khoản phí bắt buộc. Trong khi đó, chủ đầu tư lại nói, tất cả những trường hợp làm sổ đỏ đã được hỗ trợ tối đa.

Phí làm sổ đỏ chung cư - Chuyện mãi chưa đến hồi kết Phí làm sổ đỏ chung cư - Chuyện mãi chưa đến hồi kết

VTV.vn - Việc có hay không người dân phải đóng thêm các khoản phí, lệ phí khi làm sổ đỏ đang là câu chuyện diễn ra ở nhiều khu chung cư tại Hà Nội..

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước