Trung Quốc cho các nước Mỹ Latin vay 22 tỷ USD trong năm 2014

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 09:57 GMT+7

(VTV.vn) - Trung Quốc đã cho các nước Mỹ Latin vay tổng cộng 22,1 tỷ USD trong năm 2014 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

Theo một số liệu mới công bố, Trung Quốc đã cho các nước Mỹ Latin vay tổng cộng 22,1 tỷ USD trong năm 2014 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế và con số này thậm chí vượt qua tổng số tiền cho vay trong khu vực từ các nhà cho vay đa phương như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ.

Bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong 26 năm qua, Trung Quốc đã nổi lên là nhà cho vay chủ chốt của các nền kinh tế Mỹ Latin, khu vực vốn đang phải đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách do giá dầu thế giới tụt dốc cùng giá trị đồng nội tệ sụt giảm. Trên thực tế, các khoản vay mà Trung Quốc cung cấp thường đi kèm các điều khoản “hào phóng” như lãi suất ưu đãi và thời hạn trả nợ dài, trong khi không yêu cầu các cải cách kinh tế vĩ mô và cải cách Chính phủ như những thể chế cho vay phương Tây.

Tính chung trong 10 năm qua, Trung Quốc đã cho các nước Mỹ Latin vay khoảng 118 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước