Vì sao gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng chậm giải ngân?

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/07/2015 17:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Một phần nguyên nhân bởi cách hiểu khác nhau của các ngân hàng thương mại về điều kiện cho vay đối với những người mua nhà ở thương mại có giá dưới 1,05 tỷ đồng.

Theo công văn gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng nhắc lại việc điều kiện phải chứng minh thu nhập dưới 9 triệu để vay gói 30.000 tỷ chỉ áp dụng với những người vay mua nhà ở xã hội. Còn với những người mua nhà ở thương mại có giá bán dưới 1,05 tỷ khi muốn vay gói 30.000 tỷ không cần phải chứng minh thu nhập dưới 9 triệu đồng.

Trước đó, trong các thông tư hướng dẫn việc thực hiện cho vay gói 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng đã nêu rõ các tiêu chí và điều kiện này. Tuy nhiên, thời gian qua, khi triển khai cho vay gói tín dụng ưu đãi, nhiều ngân hàng chưa hiểu đúng tiêu chí này nên đã yêu cầu cả những người vay mua nhà thương mại 1,05 tỷ đồng cũng phải chứng minh thu nhập dưới 9 triệu. Đây có thể là một trong những lý do khiến gói hỗ trợ 30.000 tỷ chậm giải ngân trong thời gian qua.​

Vay ưu đãi mua nhà đến 2 tỷ đồng: Vừa mừng, vừa lo! Vay ưu đãi mua nhà đến 2 tỷ đồng: Vừa mừng, vừa lo!

Trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về việc NHNN đang nghiên cứu xây dựng gói tín dụng hỗ trợ vay mua nhà trị giá đến 2 tỷ đồng cho các công chức, viên chức...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước