World Cup khó cứu kinh tế Brazil khỏi tình trạng trì trệ

Lê Thảo-Thứ ba, ngày 27/05/2014 09:49 GMT+7

Việc đăng cai World Cup 2014 được cho là sẽ kích thích phần nào kinh tế Brazil, tuy nhiên sẽ là không đủ để cứu nước này ra khỏi tình trạng trì trệ hiện tại.

World Cup được kỳ vọng giúp Brazil thu hút hàng triệu khách du lịch và các nhà tài trợ khổng lồ. Brazil dự kiến chi 11,5 tỷ USD xây các cơ sở hạ tầng phục vụ giải đấu. Tuy nhiên, rất nhiều người dân Brazil tỏ ra nghi ngờ về các tuyên bố trên khi khoảng cách giàu nghèo tại đây ngày một gia tăng.

Theo một báo cáo của Moody’s, nghi ngờ của người dân Brazil về lợi ích kinh tế của việc tổ chức World Cup là có cơ sở khi các khoản chi cho cơ sở hạ tầng rất nhỏ so với nền kinh tế quy mô 2.000 tỷ USD của Brazil. Và lợi ích với doanh nghiệp cũng sẽ không kéo dài.

Moody's cho biết, chỉ có các nhà tài trợ và hãng quảng cáo lớn là những người hưởng lợi từ sự kiện này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước