100 hộ nghèo Phú Yên được hỗ trợ xây chòi tránh lũ

TS-Thứ sáu, ngày 15/11/2013 07:40 GMT+7

 100 hộ nghèo và cận nghèo ở vùng trũng thấp tại tỉnh Phú Yên đã được hỗ trợ xây dựng chòi tránh lũ.

Đây là những hộ trong 5 năm qua có nhà ở bị ngập từ 1,5-3m khi mưa lũ đến và được chọn lựa hỗ trợ xây chòi tránh lũ qua việc lấy ý kiến từ cộng đồng dân cư.

Chòi tránh lũ được xây dựng 2 tầng với diện tích từ 12-15m2. Ở tỉnh Phú Yên, những hộ gia đình có chòi tránh lũ tập trung ở hai huyện Đồng Xuân và Tuy An - khu vực được đánh giá là dễ bị ngập lụt bởi nằm ven sông Cái - con sông có chế độ thủy văn hết sức phức tạp.

‘ Hầu hết các nhà chòi tránh lũ, lụt đều được xây dựng sát liền với khu ở cũ của hộ nghèo. (Ảnh: TTXVN)

Chòi tránh lũ được xây dựng theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp”. Mỗi chòi tránh lũ của người dân có giá thành xây dựng thấp nhất 30 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vốn vay ngân hàng chính sách 10 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong thời gian 10 năm.

Qua thực tế sử dụng, các địa phương đều cho rằng cần thiết phải triển khai trên diện rộng mô hình nhà tránh lũ ở khu vực miền Trung.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước