80.000 "Hộp quà sum họp" dành tặng các gia đình khó khăn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 14:40 GMT+7

Các em nhỏ tự tay vẽ và xếp tặng “Hộp quà sum họp” với những tình cảm trong sáng, chân thành đến những gia đình về quê ăn Tết. (Ảnh: Báo Tin tức)

VTV.vn - Tại TP.HCM, Bộ GD&ĐT - Vụ Giáo dục Tiểu học đã phát động chương trình "Hộp quà sum họp" nhằm giúp 2 triệu gia đình người lao động về quê đón Tết.

Chương trình được bắt đầu từ ngày 07/01 - 21/01 tại 40 trường tiểu học trên toàn quốc, thu hút 28.000 học sinh cùng nhau thiết kế 80.000 "Hộp quà sum họp" dành tặng các gia đình người lao động về quê đón Tết Nguyên đán, nhất là những gia đình khó khăn. Theo chương trình, các em sẽ tự tay vẽ và xếp tặng "Hộp quà sum họp" trao cho các gia đình về quê đón Tết tại các nhà ga, bến xe.

Chương trình nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của việc sum họp ngày Tết cũng như sự gắn kết, chia sẻ yêu thương đến với mọi người xung quanh; đồng thời giúp hành trình về quê đón Tết của hàng triệu người Việt xa quê trở nên dễ dàng hơn với sự giúp sức của các em nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước