Bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo vùng cao

Quang Linh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/10/2014 10:21 GMT+7

Tại Hà Giang, bệnh nhân nghèo không chỉ được hỗ trợ về khám chữa bệnh, mà còn được hưởng chế độ ăn miễn phí trong suốt quá trình điều trị bệnh.

Tại các bệnh viện huyện của Hà Giang, bệnh nhân nghèo đến điều trị tại đây đều được hưởng 2 bữa ăn miễn phí/ngày, với trị giá 17.000 đồng/bữa.

Anh Thò Mí Sính, xã Cán Xu Phìn, huyện Mèo Vạc, Hà Giang đưa con xuống bệnh viện huyện để khám, cho biết: “Ở nhà chỉ có mèn mén ngô để ăn, mấy khi có gạo để nấu cơm. Đến đây, con mình được phát phiếu ăn, nhiều cơm lại có cả thịt”.

Ngoài ra, người nghèo, đồng bào dân tộc miền núi còn được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ khác, để người dân không còn lo lắng về tiền bạc mỗi khi đi khám bệnh.

Trước đây, mỗi khi bản có người ốm, bà con chỉ loanh quanh lấy vài loại lá thuốc về uống, còn khỏi hay không thì chẳng biết, chẳng ai nghĩ đi bệnh viện vì sợ tốn kém. Bây giờ, nếu ai ốm thì sẽ đi bệnh viện huyện khám cho yên tâm. Đó chính là sự thay đổi nhận thức của bà con dân tộc ở vùng cao Hà Giang.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước