Cảm thương số phận những đứa trẻ nghèo mất cha

Cùng em đến trường-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khi mất cha, cuộc sống gia đình em Hằng và em Hiệp trở nên khó khăn và các em đang phải đối diện với nguy cơ thất học.

Gia đình em Thúy Hằng và em Hiệp là hai trường hợp hộ gia đình nghèo nhất tại xã Khánh Tiên, huyện Gia Viện, tỉnh Ninh Bình. Em Thúy Hằng mất cha từ năm lớp 2, một mình mẹ gồng gánh nuôi em ăn học. Còn hoàn cảnh em Hiệp cũng vô cùng khó khăn khi không những mất cha mà em còn bị bệnh hở van tim bẩm sinh, mẹ của em cũng bị bệnh tim nên không thể lao động nặng. 

Gia cảnh khốn khó khiến hai em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học để đỡ đần mẹ. Cảm thông hoàn cảnh hai em Hằng và Hiệp, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN với sự đồng hành của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã hỗ trợ mỗi em 5.000.000 đồng. Số tiền không lớn nhưng đã mang đến cho hai em cơ hội được đến trường, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước