Cô giáo trẻ tận tụy gắn bó với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng cao

Cùng em đến trường-Chủ nhật, ngày 05/07/2015 11:21 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù việc “gieo chữ” vùng cao còn nhiều gian nan, nhưng với tấm lòng yêu thương HS, hơn 10 năm nay cô Lò Thị Thắm vẫn tận tụy với sự nghiệp “trồng người” nơi đây.

Trường THCS Bình Minh xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - nơi cô Lò Thị Thắm đang công tác hiện vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Trang thiết bị dạy học, đường giao thông đi lại, thông tin liên lạc và trình độ dân trí của người dân còn thấp. Tuy nhiên, khi được giao về trường công tác, cô Thắm đã luôn hoàn thành tốt mọi công việc của nhà trường.

Ngoài ra, tranh thủ những ngày không phải lên lớp, không quản mưa nắng, cô đã đến từng nhà động viên từng phụ huynh cho các em đi học, không để các em phải bỏ học giữa chừng.

Ngôi trường cô Thắm đang giảng dạy cách xa nhà hàng chục km, vì vậy mỗi tháng cô chỉ về thăm nhà được một hoặc hai lần, tuy nhiên cô Thắm cho biết sẽ không bao giờ có ý định rời xa các em học sinh vùng cao nơi đây.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

cô giáo trẻ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước