Cuộc sống "chạy ăn từng bữa" của 5 mẹ con người dân tộc thiểu số

Cùng em đến trường-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chồng bỏ đi, chị Sùng Thị Sung cùng 4 con thơ sống tại xã Sản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đang có cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Không nghề nghiệp, không được học hành và không có đất để sản xuất, chị Sùng Thị Sung chỉ biết kiếm sống nhờ vào mảnh vườn nhỏ và bán các món hàng thủ công cho khách du lịch. Những hôm chị không lên huyện bán hàng là lúc cả nhà phải ăn rau trừ bữa.

Bốn đứa con của chị Sung đều còn rất nhỏ, đứa lớn học trường Tiểu học Sản Sả Hồ 2, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, còn đứa bé đang học mẫu giáo. Các em luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi bởi đến trường các em mới được ăn no, được cung cấp quần áo, sách vở, được gặp bạn bè, học nhiều điều mới lạ. Không chỉ nhà trường mà chính quyền địa phương cũng nhiều lần hỗ trợ gia đình vượt khó để các em được theo học đến cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước