Cuộc sống của em Lò Văn Tuấn sau khi được hỗ trợ mổ tim

Hoàng Mai-Thứ hai, ngày 30/09/2013 17:52 GMT+7

 Sau hơn 1 năm được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ mổ tim, em Lò Văn Tuấn (Lai Châu) đã có thể quay trở lại trường học cùng thầy cô, bạn bè.

Cùng với các trường THCS trên cở nước trường THCS Chăn Nưa, Sin Hồ, Lai Châu, cũng đã bắt đầu năm học mới 2013 - 2014. Với cậu bé Lò Văn Tuấn năm nay thực sự là một năm học rất khác, bởi em đã có thể tự đến trường trên chính đôi chân mình, mà không cần nhờ bố mẹ cõng đi như trước.

‘ Sau hơn 1 năm được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ mổ tim, quay trở lại trường học Tuấn đã khiến thầy cô, bạn bè rất vui mừng

“Không có những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm giúp đỡ, chắc ngày hôm nay tôi không thể được nhìn thấy cháu. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết rất cảm ơn chương trình Trái tim cho em đã mang cơ hội sống đến cho con tôi”, ông Lò Văn Miên - bố em Tuấn xúc động nói.

Để có thể hiểu thêm về cuộc sống của em Lò Văn Tuấn sau khi được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ mổ tim, quí vị có thể xem VIDEO dưới đây

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước