Cuộc sống đổi thay của quân dân đảo Thổ Chu, Phú Quốc

Biển đảo quê hương-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dù là đảo xa nhưng hiện nay cuộc sống của quân và dân trên đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang dần no ấm, đầy đủ hơn.

Đảo Thổ Chu (người dân địa phương quen gọi là Thổ Châu) nằm ở phía Tây Nam đảo Phú Quốc, thuộc tỉnh Kiên Giang, với diện tích 15km2 gồm 570 hộ dân đang sinh sống. Phần lớn người dân ở đây ra lập nghiệp vào năm 1992. Thời gian đầu quân dân sống ở đảo gặp rất nhiều khó khăn nhưng bắt đầu từ năm 2015, mạng lưới điện đã bắt đầu ổn định, tăng thời gian có điện thêm 8 tiếng một ngày và đã phủ sóng điện thoại di động khắp đảo.

Đặc biệt, dù là một đảo xa nhưng các nhu yếu phẩm, rau xanh, thịt cá ở đây luôn tươi ngon, có sẵn. Hầu hết nguồn thực phẩm này đều do người dân tự trồng, đánh bắt và nuôi, chỉ có một phần ít là chuyển từ đất liền vào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước