Đồng hành cùng học sinh vùng biển Bắc miền Trung

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/09/2017 16:23 GMT+7

VTV.vn - Nhờ Quyết định 12 của Chính phủ cùng với sự chung tay của cộng đồng, hàng vạn học sinh, sinh viên ven biển Bắc miền Trung sẽ được miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Sau sự cố môi trường biển năm 2016 tại khu vực ven biển 4 tỉnh Bắc miền Trung, cuộc sống người dân vẫn còn rất bấp bênh, không ít học sinh nghèo có nguy cơ nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Nhưng nhờ Quyết định 12 của Chính phủ cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, hàng vạn học sinh, sinh viên vùng ven biển Bắc miền Trung sẽ được miễn học phí và hỗ trợ toàn bộ bảo hiểm y tế. Đây có thể nói là nguồn động lực, giúp các em yên tâm đến trường.

Tỉnh Hà Tĩnh có 6 địa phương vùng biển sẽ được miễn giảm gồm thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân. Các địa phương đã kê khai lên danh sách gần 28.000 em. Dự kiến, chính sách sẽ thực hiện hỗ trợ trong ba năm học (2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018-2019), với tổng số tiền khoảng trên 33 tỷ đồng.

Tại các xã ven biển TT-Huế, năm học này, các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển có con em trúng tuyển vào đại học, cao đẳng và trung cấp cũng sẽ được miễn học phí và hỗ trợ 100% BHYT theo Quyết định 12 của Chính phủ.

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cũng đang tích cực thực hiện Quyết định 12. Riêng tại Quảng Trị, từ năm học 2016 - 2017, tỉnh này đã hỗ trợ cho trên 9.600 học sinh ở hai cấp học THCS, mầm non và một số học sinh vùng biển đang học tại các trường THPT trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng. Năm học 2017 - 2018 này, tỉnh sẽ miễn giảm học phí cho khoảng 10.000 học sinh, sinh viên vùng biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường, với tổng số tiền trên 6,4 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước