Gặp gỡ cô giáo của những bệnh nhân ung thư

PV (Hôm nay ai đến)-Thứ hai, ngày 05/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bằng tấm lòng nhân hậu của mình, cô Đinh Thị Kim Phấn đã gắn bó với lớp học đặc biệt dạy các bệnh nhi ung thư trong bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh.

33 năm làm giáo viên, cô Đinh Thị Kim Phấn luôn tràn đầy nhiệt huyết yêu nghề. Nếu được chọn lựa lại, cô Phấn cho biết cô vẫn muốn gắn bó mãi với công việc này.

Mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng cô Phấn chưa bao giờ muốn thôi công việc giảng dạy. Chính vì thế cô nhận phụ trách lớp học chữ dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Chia sẻ với chương trình Hôm nay ai đến, cô Phấn xúc động cho biết: "Lần đầu tiên, cô đến với bệnh viện Ung bướu, vừa ngồi xuống xung quanh cô đều là những đứa trẻ đầu trọc. Đó là lần đầu tiên cô biết cảm giác lạnh sống lưng là như thế nào".

Cô Phấn không chỉ dạy các em văn hóa, cô còn tập hát múa và chơi cùng các em. Mỗi buổi học cô thường chụp ảnh các em vui tươi cười đùa, rồi lưu giữ làm kỷ niệm. Bởi với cô việc truyền nghị lực sống, niềm vui để các em vượt qua được nỗi đau bệnh tật là trên hết. Cô Phấn luôn coi các em như con của chính mình, hết lòng tận tụy chăm sóc các em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước