Hà Nội: Hỗ trợ xe đưa 3.000 công nhân về quê đón Tết

TTXVN-Thứ tư, ngày 01/01/2014 17:26 GMT+7

Năm 2014, tiếp tục thực hiện chủ trương giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động Hà Nội huy động các nguồn lực cùng tham gia kế hoạch tổ chức xe ô tô đưa công nhân lao động về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Theo kế hoạch, trong ba ngày (27, 28, 29/1/2014, tức ngày 27, 28, 29 Tết Nguyên đán), sẽ có năm địa điểm dự kiến đón khoảng 3.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp, ngành dệt - may trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, xe ôtô sẽ đón tại các cổng chính gồm Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm (đón công nhân lao động của Cụm); Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố số 3 Chu Văn An, Hà Đông (đón công nhân lao động các cụm công nghiệp Chương Mỹ, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín, Khu Công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai và ngành dệt - may); Khu Công nghiệp Nội Bài (đón công nhân lao động của Khu); Khu Công nghiệp Quang Minh (đón công nhân lao động của Khu và ngành dệt - may); Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (tòa nhà điều hành TLIP, đón công nhân lao động của Khu Bắc Thăng Long, Nam Thăng Long và huyện Gia Lâm).

‘ Ảnh minh họa

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội sẽ bố trí điểm đón phù hợp với đăng ký thực tế của công nhân lao động.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức chúc Tết và chia tay người lao động về quê đón Tết vào 7 giờ ngày 28/1/2014 (ngày 28 Tết Nguyên đán).

Các tuyến xe dự kiến gồm Hà Nội - các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn) nếu đủ từ 30 người đăng ký trở lên; Hà Nội - Quảng Ninh; Hà Nội - Thanh Hóa; Hà Nội - Nghệ An; Hà Nội - Hà Tĩnh; Hà Nội - Quảng Bình.

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị lập danh sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đăng ký về quê ăn Tết trước ngày 12/12 để bố trí phương tiện và phát vé tới công nhân lao động trước ngày 31/12.

Liên đoàn Lao động thành phố giao Công đoàn Tổng công ty vận tải Hà Nội lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị vận tải, đảm bảo chất lượng xe đưa công nhân về quê an toàn theo đúng số lượng, thời gian và tuyến đường với băngrôn "Xe đưa công nhân về quê ăn Tết Giáp Ngọ 2014".

Được biết, Công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội đã vận động doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc hỗ trợ bảy chuyến xe; Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ 10 chuyến xe.

Công đoàn các Tổng Công ty Thương mại, Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị, Du lịch, mỗi đơn vị hỗ trợ năm chuyến xe; đưa công nhân lao động về quê đón Tết.

Các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội, Kinh Đô; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Hoàng Viên - Quảng Bá và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tòa nhà trung tâm hỗ trợ sáu chuyến xe.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, trong dịp Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 61 chuyến xe, đưa gần 3.000 công nhân về quê đón Tết.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước