Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 29/01/2018 17:48 GMT+7

VTV.vn - Sau 5 năm phẫu thuật tim, giờ đây Trung Hiếu đã trở thành một thanh niên hoạt bát với một trái tim khỏe mạnh.

Sau 5 năm kể từ ngày phẫu thuật tim, em Nguyễn Trung Hiếu (16 tuổi) ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành một thanh niên hoạt bát và có thể tham gia các hoạt động của trường của lớp, vui đùa với các bạn. Giờ đây, sức khỏe của Hiếu đã ổn định, em không còn các triệu chứng của bệnh tim, phát triển rất tốt và thậm chí còn lớn hơn nhiều bạn ở trên lớp.

Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh - Ảnh 1.
Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Hiếu đã trở thành một thanh niên hoạt bát và có thể giúp đỡ mẹ việc nhà

Từ khi sinh ra, Hiếu đã lười ăn, hay bị đau đầu, người xanh xao và thường xuyên ốm. Trung Hiếu được phát hiện bị tim bẩm sinh từ ngày mới 2 tháng tuổi. Ngày xưa gia đình em thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa sập xệ, con ốm đau, bố mẹ em làm không đủ tiền thuốc cho con.

Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh - Ảnh 3.

Điều phối viên của chương trình Trái tim cho em đến thăm hỏi và chúc Tết gia đình em Nguyễn Trung Hiếu

Đã có những ngày vợ chồng chị Huyền đã định bán căn nhà, của cải duy nhất của gia đình để lo chi phí mổ cho con. Hiếu ốm, bố mẹ em không có việc làm ổn định, khoản tiền 100 triệu đối với gia đình Hiếu là quá lớn. May mắn mỉm cười với gia đình em, khi Hiếu được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ chi phí mổ tim. Ca mổ thành công của em khiến cả gia đình mừng rơi nước mắt.

Chị Hà Thị Huyền nói: "Từ ngày con phẫu thuật thành công, vợ chồng tôi cũng phấn đấu làm ăn, không còn phải lo lắng tiền thuốc, tiền viện cho con nên cũng để dành được chút ít. Cháu bây giờ sức khỏe rất tốt, đã có thể giúp đỡ bố mẹ. Cháu đi học cũng được là một trong bốn bạn đứng đầu lớp. Tôi xin cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho cháu và gia đình tôi có được ngày hôm nay". 

Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh - Ảnh 4.

"Từ sau phẫu thuật, cân nặng và chiều cao của em tăng lên nhiều, em không còn cảm thấy mệt mỏi và có thể chơi các bộ môn thể thao mà em yêu thích. Em cảm ơn chương trình Trái tim cho em nhiều lắm" - Trung Hiếu tươi cười.

Chương trình “Trái tim cho em” phát động cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” Chương trình “Trái tim cho em” phát động cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” Bệnh nhi tim bẩm sinh và niềm tin được tiếp thêm từ các nhà hảo tâm Bệnh nhi tim bẩm sinh và niềm tin được tiếp thêm từ các nhà hảo tâm Xót xa bệnh nhi 2 tháng tuổi sống chung với máy thở oxi Xót xa bệnh nhi 2 tháng tuổi sống chung với máy thở oxi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!




TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước