Hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 14:50 GMT+7

VTV.vn - Bước vào năm học mới 2016, học sinh khối tiểu học, THCS và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ được Chính phủ hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo.

Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở. Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do trường không bố trí được chỗ ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ 10% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, mỗi học sinh được hỗ trợ 15kg gạo/ tháng. Mỗi học sinh sẽ được hưởng không quá 9 tháng/ năm học.

Bên cạnh đó, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh cũng là đối tượng hưởng chính sách theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước