Hội "Hà Nội tôi yêu" tiếp tục đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em

H.T-Thứ tư, ngày 03/05/2017 15:44 GMT+7

Ông Phạm Quốc Thắng (phải) - Phó Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam nhận khoản quyên góp cho chương trình Trái tim cho em từ đại diện hội Hà Nội tôi yêu – Cộng hòa Liên bang Đức

VTV.vn - Một hội kiều bào ở Đức đã quyên góp ủng hộ 65 triệu đồng cho chương trình Trái tim cho em của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 28/4, hội Hà Nội tôi yêu – Cộng hòa Liên bang Đức đã trao khoản quyên góp trị giá 65 triệu đồng cho chương trình Trái tim cho em của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam nhằm tài trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo.

Hội Hà Nội tôi yêu đã duy trì hoạt động ủng hộ cho chương trình suốt 7 năm qua nhưng đây mới là lần đầu tiên hội có điều kiện được gặp gỡ đại diện của Quỹ Tấm lòng Việt tại Hà Nội và trao khoản quyên góp trực tiếp tới chương trình. Trước đó, số tiền ủng hộ đều được chuyển từ Đức về Việt Nam thông qua cộng tác viên của chương trình.

Được sự giới thiệu của Quỹ Tấm lòng Việt, anh Trương Văn Thức, đại diện hội Hà Nội tôi yêu nhân dịp trở về quê hương đã quyết định tới thăm em Nguyễn Quang Sơn, 6 tháng tuổi tại bệnh viện Tim Hà Nội. Em Sơn được phát hiện mắc căn bệnh thông liên thất từ khi 23 ngày tuổi. Nhờ có sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm mà em Sơn đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Hội Hà Nội tôi yêu tiếp tục đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em - Ảnh 1.

Anh Trương Văn Thức, đại diện hội Hà Nội tôi yêu tới thăm em Sơn sau khi phẫu thuật tim thành công

Chứng kiến em Sơn được mổ tim kịp thời, anh Thức bày tỏ sự vui mừng và hy vọng sẽ có nhiều em nhỏ nữa nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng: "Tôi thay mặt hội Hà Nội tôi yêu cũng như những tấm lòng hảo tâm mong muốn tất cả mọi người dù ở trong nước hay ở nơi xa giúp đỡ các cháu kịp thời, đem đến cho các cháu và gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Sự ủng hộ của hội Hà Nội tôi yêu cho chương trình Trái tim cho em một lần nữa đã thể hiện tình cảm của kiều bào tại Đức cũng như ở các nước khác trên thế giới luôn hướng về quê hương, giúp đỡ các em nhỏ tại Việt Nam mắc bệnh tim bẩm sinh được chữa trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước