Hội hữu nghị vùng Gar (CH Pháp) hỗ trợ nạn nhân da cam Việt Nam

Mỹ Hạnh-Thứ năm, ngày 07/08/2014 12:05 GMT+7

Nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam đa phần đều là người yếu bệnh, nghèo nhất trong số những người nghèo ở xã hội Việt Nam. Ảnh: GDVN

Sáng 6/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đã tổ chức trao số tiền hơn 300 triệu đồng từ Hội hữu nghị vùng Gar (Cộng hòa Pháp) hỗ trợ trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đối tượng được hỗ trợ theo quý và được thực hiện từ tháng 6/2012. Với sự hỗ trợ này, đời sống của các nạn nhân và gia đình của họ đã được cải thiện. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân có tấm lòng vàng để hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân da cam, bởi theo thống kê, Phú Yên hiện có hơn 10.000 người nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Là tổ chức từ thiện, Hội Hữu nghị Pháp - Việt vùng Gar (Cộng hòa Pháp) đã cứu trợ, giúp đỡ cho nhiều quốc gia có số lượng nạn nhân ảnh hưởng của chất độc da cam, trong đó có Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước