Hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC ủng hộ Quỹ Trái tim cho em

Thảo Vi-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 14:50 GMT+7

VTV.vn - Ngày 02/02, Công đoàn Bộ Ngoại giao thay mặt hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC, Hoa Kỳ ủng hộ chương trình Trái tim cho em 1.120 USD.

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 sắp đến, hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC, Hoa Kỳ đã ủng hộ chương trình Trái tim cho emQuỹ Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam mỗi bên 1.120 USD. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện tấm lòng của các phu nhân, phu quân, các cán bộ ngoại giao, các đại sứ quán của các nước ASEAN dành cho những số phận khó khăn, kém may mắn nhân dịp Tết đến xuân về.

Đồng Chí Hoàng Xuân Hải - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao phát biểu: "Đại diện Công đoàn Bộ Ngoại giao, tôi đánh giá cao và rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa của các phu nhân, phu quân, các cán bộ ngoại giao, các đại sứ quán của các nước ASEAN tại Washington, DC, Hoa Kỳ.

Qua buổi trao tặng hôm nay, tôi xin chúc các em nhỏ thiệt thòi không may mắc bệnh tim bẩm sinh sớm được phẫu thuật khỏe mạnh, có nghị lực để vượt qua bệnh tật và có một cái Tết thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình".

Thông qua quỹ Tấm lòng Việt, chương trình Trái tim cho em đã bước sang năm thứ 10 với sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để cứu chữa cho trẻ em nghèo không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình đã huy động được hơn 120 tỷ đồng và đã phẫu thuật thành công cho hơn 4.000 trường hợp.

Năm 2017 vừa qua, chương trình Trái tim cho em đã tổ chức khám sàng lọc tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại 15 tỉnh, với 36.374 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí, 709 trường hợp phát hiện bị bệnh tim và có chỉ định mổ, 490 em nhỏ đã được hỗ trợ mổ miễn phí.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp nhận tiền ủng hộ tại Bộ Ngoại giao:

Hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC ủng hộ Quỹ Trái tim cho em  - Ảnh 1.

Buổi tiếp nhận tiền ủng hộ được diễn ra tại Bộ Ngoại giao với sự phối hợp của Văn phòng Công đoàn Bộ Ngoại giao

Hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC ủng hộ Quỹ Trái tim cho em  - Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Xuân Hải - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao trao tặng tiền ủng hộ cho chương trình Trái tim cho em - Quỹ Tấm lòng Việt Đài THVN

Hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC ủng hộ Quỹ Trái tim cho em  - Ảnh 3.

Ông Phạm Quốc Thắng đại diện Quỹ Tấm lòng Việt trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho ông Hoàng Xuân Hải

Hội phu nhân, phu quân các nước ASEAN tại Washington, DC ủng hộ Quỹ Trái tim cho em  - Ảnh 4.

Ông Lương Phan Cừ - Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam nhận tiền ủng hộ từ ông Hoàng Xuân Hải

1.200 em nhỏ ở Hưng Yên được khám sàng lọc tim bẩm sinh 1.200 em nhỏ ở Hưng Yên được khám sàng lọc tim bẩm sinh Chương trình “Trái tim cho em” phát động cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” Chương trình “Trái tim cho em” phát động cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh Hạnh phúc của gia đình bé trai tim bẩm sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước