Hơn 14 triệu USD hỗ trợ hoạt động nhân đạo tại Quảng Trị

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 13/09/2015 07:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

VTV.vn - Trong 15 năm qua, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam hỗ trợ hơn 14 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo ở huyện Vĩnh Linh và Triệu Phong (Quảng Trị).

Hơn 14 triệu USD hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại Quảng Trị là số liệu được đưa ra tại hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động tại huyện Triệu Phong và Vĩnh Linh do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) phối hợp với Sở Ngoại vụ Quảng Trị tổ chức mới đây.

Ông Tôn Thất Kỳ Văn, Giám đốc Quản lý vùng Quảng Trị - Đăk Nông Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cho biết, triển khai từ năm 2000, Tổ chức đã triển khai hỗ trợ người dân huyện Vĩnh Linh và Triệu Phong thông qua Chương trình phát triển vùng.

Với ngân sách tài trợ hơn 14 triệu USD của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đức, các cán bộ, nhân viên của tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục, nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai và nâng cao năng lực. Qua đó, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo tại 11 xã dự án của huyện Vĩnh Linh xuống còn 5,64% (năm 2014). 

Tại huyện Triệu Phong, chương trình phát triển vùng đã hỗ trợ cho hơn 11.000 hộ dân tại 9 xã, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 8,9% (năm 2015).

Trong 15 năm qua, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã triển khai các hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như đầu tư cơ sở vật chất cho các trường; áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến; hỗ trợ trẻ khuyết tật đến trường; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên... Hệ thống bảo vệ trẻ được thành lập góp phần giảm thiểu các nguy cơ, giúp nâng cao năng lực cho trẻ.

Đến nay, 7/9 xã dự án của huyện Triệu Phong có trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi đến mẫu giáo đạt 93,33%. Tại Vĩnh Linh, chương trình phát triển vùng hỗ trợ cho 6/11 trường mầm non trong các xã mục tiêu đạt chuẩn quốc gia, góp phần đưa tỷ lệ trẻ 3 - 5 tuổi tham gia học mầm non lên 92,7% (năm 2014). 

Các hoạt động về y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thực hiện tốt với các câu lạc bộ dinh dưỡng thu hút hơn 940 ông bố, bà mẹ ở Triệu Phong và huyện Vĩnh Linh tham gia. 

Mô hình “Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ” được triển khai ở hầu hết các thôn dự án. Mô hình cộng đồng an toàn, trường học an toàn, ngôi nhà an toàn phát huy hiệu quả cao. Hàng năm, 100% số thôn ở các xã dự án đều có kế hoạch phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Sau 15 năm triển khai, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai huyện Vĩnh Linh và Triệu Phong đã ký cam kết tiếp nhận chuyển giao hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước