Hơn 3.200 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh tại tỉnh Điện Biên

H.T-Thứ ba, ngày 01/08/2017 19:04 GMT+7

Hơn 3.200 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh tại tỉnh Điện Biên

VTV.vn - Thông qua hoạt động khám sàng lọc tim bẩm sinh tại tỉnh Điện Biên, các bác sĩ của chương trình Trái tim cho em đã khám cho 3.200 trẻ em và phát hiện 64 trường hợp mắc bệnh

Trong 2 ngày 29 và 30/7, chương trình Trái tim cho em đã phối hợp với 4 bệnh viện trung ương là Tim Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Việt Đức, Bệnh viện E và Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 3.200 trẻ em dưới 16 tuổi sinh sống tại tỉnh Điện Biên và các khu vực lân cận. Qua đợt khám từ thiện này, các bác sĩ đã phát hiện 64 trường hợp bị tim bẩm sinh, trong đó có 50 trường hợp có chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp.

Đoàn bác sĩ tham gia hoạt động khám sàng lọc đều có chung đánh giá, đây là chương trình khám hiệu quả nhất từ trước tới giờ khi trong cùng một thời gian, số trẻ được khám sàng lọc tăng 1,5 lần.

Để đạt được số lượng trẻ đến khám lớn như vậy, chương trình Trái tim cho em thông qua Viettel chi nhánh tỉnh Điện Biên đã cung cấp thông tin về hoạt động này bằng tin nhắn. Ngoài ra, do đặc thù vùng miền, hơn 80% dân số là người dân tộc, Viettel Điện Biên đã liên hệ với đầu mối trưởng bản trên địa bàn tỉnh để thuyết phục người dân tộc đưa con em mình tới khám.

Hơn 3.200 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 1.

Nhiều trẻ em vùng cao tại tỉnh Điện Biên đã được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí nhờ chương trình Trái tim cho em

Đối với các trường hợp trẻ em nghèo được phát hiện mắc bệnh, bên cạnh việc liên hệ và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin trợ giúp, chương trình cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tỉnh, địa phương để thuyết phục người dân đưa con đi chữa bệnh.

Bên cạnh đó, việc chương trình mời các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau tham gia đợt khám sàng lọc lần này cũng sẽ giúp những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có được cơ hội được chữa trị tốt hơn.

Hơn 3.200 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh tại tỉnh Điện Biên - Ảnh 2.

Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh tại tỉnh Điện Biên có sự tham gia của các bác sĩ từ nhiều bệnh viện trung ương

Là người trực tiếp khám sàng lọc tim bẩm sinh cho các trẻ em tại tỉnh Điện Biên, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – đánh giá về điểm mới ở đợt khám này: "Trước đây, chương trình sẽ kết hợp với một bệnh viện hay trung tâm tim mạch duy nhất rồi sau đó phát hiện bệnh sẽ đưa về để phẫu thuật hoặc can thiệp tại chính bệnh viện hoặc trung tâm ấy. Hiện nay, chúng tôi đã quyết định thay đổi, trong đoàn khám sẽ có đủ các thành phần của nhiều bệnh viện khác nhau như Việt Đức, Tim Hà nội, Bệnh viện E, ĐHY Hà Nội, Bạch Mai. Các chẩn đoán sẽ được hội chẩn tại chỗ quyết định hướng điều trị".

"Điều này sẽ có rất nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là không cháu bé nào bị chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp ‘quá mức’. Cái lợi thứ 2 là các cháu sẽ tận dụng được tối đa thế mạnh của từng bệnh viện nên chọn được phương pháp điều trị hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất. Và cái lợi cuối cùng là các cháu sẽ không phải đợi lịch mổ lâu như nếu chỉ gửi về một bệnh viện. Chính vì vậy tôi tin chắc rằng 50 cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh mới phát hiện hôm nay sẽ được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Cầu mong cho các ca mổ sẽ thành công tốt đẹp để các con trở về Điện Biên với nụ cười trên môi" - PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Được khởi động từ tháng 10/2008, Quỹ tấm lòng Việt Đài THVN và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện chương trình Trái tim cho em nhằm hỗ trợ mổ tim nhân đạo đối với tất cả các trẻ em nghèo Việt Nam dưới 16 tuổi, góp phần mang lại cho các em một trái tim khoẻ mạnh, một cuộc sống bình thường. Sau gần 9 năm triển khai chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật thành công cho 3.500 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đồng nghĩa với 3.500 trái tim đã được chữa lành, giúp thay đổi cuộc sống của các em và gia đình các em.

Trong các hoạt động khám này chương trình đã nhận được sự hỗ trợ 960 suất sữa từ Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk. Chương trình trân trọng cảm ơn và mong muốn có nhiều đơn vị cá nhân cùng tiếp tục đồng hành với Trái tim cho em trong các hoạt động tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước