Khai mạc giải bóng đá từ thiện "Trái tim cho em" dành cho học sinh THPT

Tạ Hiển-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 12:00 GMT+7

Các đội bóng dự giải quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh do chương trình " Trái tim cho em" của Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phát động

VTV.vn - Hôm nay (2/6), giải bóng đá từ thiện "Trái tim cho em" do một nhóm các bạn học sinh lớp 11 tổ chức đã chính thức khởi tranh.

Giải bóng đá từ thiện Trái tim cho em - Scarlet Heart Charity Cup 2017 diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 11/6 với sự tham dự của 8 đội bóng đến từ các trường THPT trên thành phố Hà Nội. Đây là một sân chơi bổ ích dành cho các bạn học sinh trong kỳ nghỉ Hè với mục đích gây quỹ ủng hộ kinh phí chữa bệnh cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh do chương trình "Trái tim cho em" của Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phát động.

Khai mạc giải bóng đá từ thiện Trái tim cho em dành cho học sinh THPT - Ảnh 1.

Giải bóng đá từ thiện Trái tim cho em đã chính thức khai mạc vào ngày 2/6

Điều đặc biệt của giải đấu này là thành viên của Ban tổ chức đều là các bạn học sinh lớp 11 của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và trường chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Bạn Trần Hải Anh - một trong các thành viên sáng lập giải đấu - cho biết, ngay từ khi còn học ở lớp 1, em và các bạn đã tham gia một trận đấu từ thiện để ủng hộ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, các em đã cảm thấy mình đã đủ sức để tổ chức một giải đấu mang tính đóng góp cho xã hội.

Dù vậy, trong quá trình tổ chức, Hải Anh và các bạn đã gặp không ít khó khăn, đặc biệt về mảng truyền thông. Trong khi các dự án khác của các bạn học sinh cùng trang lứa xoay quanh những chủ đề như môi trường, khoa học nhưng dự án của nhóm bạn này lại là hoạt động từ thiện thông qua bóng đá nên ban đầu chưa nhận được sự quan tâm đáng kể. Nhờ đội ngũ tình nguyện viên hết sức nhiệt tình, giải đấu đã thu hút được thêm nhiều khán giả, các đội bóng và cả các nhà tài trợ.

Khai mạc giải bóng đá từ thiện Trái tim cho em dành cho học sinh THPT - Ảnh 2.

Bạn Trần Hải Anh - một trong các thành viên sáng lập giải đấu - chia sẻ, em và các bạn đã gặp không ít khó khăn khi tổ chức giải

"Dù bất kỳ khó khăn gì thì bọn em vẫn luôn tin tưởng giải đấu sẽ thành công. Dù vẫn còn một số trục trặc kỹ thuật nho nhỏ nhưng các đội bóng đã tham gia thi đấu hăng say với tinh thần thiện nguyện, giúp đỡ những trẻ em bị bệnh tim", Hải Anh cho biết.

Là cầu thủ của đội FC Nova, bạn Quang, trường Chương Mỹ A, chia sẻ niềm vui khi tham dự giải đấu ý nghĩa này: "Em biết giải đấu qua một người bạn em. Em thấy giải đấu rất ý nghĩa khi giúp đỡ các trẻ em bị bệnh tim tại các bệnh viện. Em rất vui vì có thể đóng góp công sức của mình để giúp các em được khỏi bệnh, vượt qua khó khăn".

Khai mạc giải bóng đá từ thiện Trái tim cho em dành cho học sinh THPT - Ảnh 3.

Dù trời nắng nóng nhưng các cầu thủ đều thể hiện tinh thần quyết thắng

Bên lề giải đấu này, thành viên Ban tổ chức giải bóng đá từ thiện Trái tim cho em - Scarlet Heart Charity Cup 2017 cũng đã đến thăm hỏi động viên các em nhỏ mắc bệnh tim hiện đang được chữa trị tại Bệnh viên tim Hà Nội. Được tiếp xúc với những trường hợp kém may mắn, các bạn học sinh không khỏi xúc động và mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé, giúp các em nhỏ sớm được khỏe mạnh để trở về với gia đình.

Thông qua những hoạt động này, các bạn học sinh không chỉ học được khả năng tổ chức sự kiện, vận dụng óc sáng tạo mà chính nhờ mục đích nhân văn khiến các em biết quý trọng cuộc sống, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước