Khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc 4 tỉnh

Báo điện tử Chính phủ-Thứ tư, ngày 26/02/2014 17:53 GMT+7

Nhiều đoàn bác sĩ tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân khám, chữa bệnh tình nguyện cho những người khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số của 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nhân kỷ niệm 59 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, từ ngày 25/2, gần 1.000 bác sĩ, thầy thuốc trẻ của Học viện đã lên đường đến 80 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc của 4 tỉnh trên trong thời gian 1 tháng (từ 25/2 - 24/3) để khám chữa bệnh tình nguyện và cấp phát thuốc miễn phí cho những người khó khăn, những gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ hướng dẫn cho nhân dân các địa phương các phương pháp phòng, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cách trồng và sử dụng một số loại cây thuốc trong điều trị một số bệnh thông thường.

Ông Trương Việt Bình, Giám đốc Học viện cho biết đây là dịp sinh viên Học viện trải nghiệm thực tế, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong nghề nghiệp để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân sau này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước