Khám, chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo tại Hà Nội

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 25/12/2014 04:47 GMT+7

Sáng 24/12, ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân khám, chữa bệnh nhân đạo cho người nghèo.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Khám, chữa bệnh nhân đạo cho 1 triệu người nghèo” do Bộ Y tế phát động.

Qua chương trình sẽ có hàng nghìn đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo ở khu vực khó khăn, nông thôn, miền núi được khám, chữa bệnh miễn phí. Đặc biệt, chương trình sẽ mổ thay thủy tinh thể cho người cao tuổi, sứt môi, hở hàm ếch, mổ tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, đem lại ánh sáng, nụ cười, sức khỏe để người bệnh được chào đón năm mới Ất Mùi trong niềm vui và hạnh phúc.

Đại diện ngành Y tế Hà Nội cho biết, các đơn vị y tế Hà Nội phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm tốt công tác giáo dục y đức với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ” đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, niềm tin của nhân dân.

Ngay sau lễ ra quân, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã hưởng ứng triển khai khám bệnh, tư vấn, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho 300 người nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách của xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước