Lớp học tiếng Anh miễn phí của người giáo viên già

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Tuy đã đến tuổi nghỉ ngơi, nhưng thương những cô cậu học trò quê còn nhiều khó khăn, thiệt thòi, cô Võ Thị Hòa đã mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em.

Cứ ba buổi chiều hàng tuần, từ nhà sinh hoạt cộng đồng lại đầy ắp những em nhỏ, vẳng ra tiếng học trò đọc, nói tiếng Anh. Các em bật cười vui vẻ khi được khen hoặc bị cô giáo "chê" một cách dí dỏm... Đó là "bức tranh" lớp học tiếng Anh miễn phí thôn Tiên Nộn (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) của cô giáo Võ Thị Hòa.

Cô Võ Thị Hòa, 57 tuổi, trước đây là giáo viên trường THCS Phú Mậu nhưng sau khi về hưu cô tình nguyện mở lớp học dạy tiếng Anh miễn phí dành cho các em học sinh. Không chỉ tâm huyết với nghề, mong muốn truyền thụ kiến thức cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà cô Hòa còn thường xuyên tự tay nấu sữa đậu nành nóng cho các em sau mỗi giờ nghỉ giải lao.

Cô Hòa cho biết, hầu hết các em học tại lớp của mình đều có hoàn cảnh khó khăn nên sau mỗi giờ học các em thường hay bị đói. Để bổ sung chất dinh dưỡng cho các em, cô Hòa đã trích một phần lương hưu của mình mua đậu nành về tự xay và nấu cho các em. Ly sữa nóng thấm đẫm tình người như giúp những đứa trẻ nghèo tại vùng quê Thừa Thiên Huế thêm quyết tâm học tập vì một tương lai tươi sáng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước