Mái ấm cho trẻ em mồ côi tại TT-Huế

Vân Giang - Phạm Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/10/2015 07:34 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây, tỉnh TT-Huế đã trở thành mái ấm đầy ắp tình yêu thương cho các em nhỏ mồ côi trên địa bàn.

Mỗi em nhỏ đến với Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây, tỉnh TT-Huế có một hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, khi đến sinh sống tại trung tâm, tất cả các em đã được đến trường học tập và được chăm sóc chu đáo. Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây được thành lập từ năm 2007, hiện trung tâm có 21 em từ 4 tuổi đến 18 tuổi sinh sống.

Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây được thành lập nhờ tấm lòng hảo tâm của bà Nguyễn Trần Thị Tri - một Việt kiều Thụy Sỹ. “Tôi cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ, chính vì vậy tôi rất hiểu nỗi lòng của các em nhỏ bị mồ côi cha mẹ”, bà Tri chia sẻ.

Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội, các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em An Tây đã cảm nhận được giá trị của cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong học tập và biết chia sẻ với những người còn khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước