Nghệ An: Niềm vui biết chữ của phụ nữ vùng cao

Thu Hiền, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/08/2015 19:16 GMT+7

VTV.vn - Từ sự mặc cảm, ngại ngùng, đến nay, tất cả các chị em của lớp học xóa mù chữ ở Nghệ An đều cảm thấy hứng thú và nhận thấy ý nghĩa to lớn của việc biết đọc, biết viết.

Sau hơn 4 tháng, một lớp học xóa mù chữ ở xã miền núi Bình Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, với gần 30 học viên đều là nữ, đã gần hoàn thành chương trình lớp 3.

Không chỉ riêng xã Bình Sơn, rất nhiều xã miền núi ở tỉnh Nghệ An cũng đang tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Việc mở những lớp học như thế này không khó. Tuy nhiên, cái khó nhất là làm thế nào để bà con thay đổi nhận thức và nhận thấy việc biết chữ là mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước