Nghị lực phi thường của chàng trai trượt patin bằng chân giả

Café sáng với VTV3-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tuy bị mất một chân nhưng với niềm yêu thích môn trượt patin, Đoàn Ngọc Bảo đang nỗ lực tập luyện để nuôi hy vọng được tham gia thế vận hội cho người khuyết tật.

Đoàn Ngọc Bảo năm nay hơn 20 tuổi, sinh ra ở huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; bị mắc bệnh phù chân voi và mọt xương từ năm lên 3. Đến năm 2012, do bệnh biến chứng quá nặng nên Bảo đã phải cắt bỏ chân phải.

Tuy bị mất một chân nhưng với nghị lực vượt lên số phận, Bảo vẫn tự mình làm việc, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Từ công việc trông coi sân trượt patin, Bảo đã có cơ hội tiếp xúc và có niềm đam mê môn thể thao này. Điều đặc biệt hơn, Bảo chính là một trong số ít những bạn trẻ ở Việt Nam được học khóa tập huấn trượt tuyết tại Hàn Quốc từ năm 2014 để có cơ hội tham gia thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic được tổ chức tại Nga vào năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước