Nghị lực phi thường của một thủ khoa khuyết tật

Việt Cường-Thứ hai, ngày 24/02/2014 20:48 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Những thành quả mà Đỗ Duy Hiếu (Thanh Hóa) - một thanh niên bị khuyết tật 2 chân, đạt được ngày hôm nay đáng để mọi người học tập...

Đang theo học năm thứ 2 ĐH Bách Khoa, Hà Nội, một vụ tai nạn giao thông đã khiễn Đỗ Duy Hiếu bị liệt cả 2 chân. Từ đó, tiền của tích cóp của gia đình cứ tan dần theo những ngày tháng nằm viện của Hiếu. Cũng từ khi bị tai nạn, sức khỏe ngày một yếu dần nên Hiếu đã chấm dứt việc học.

Tuy nhiên, sau 2 năm nằm ở nhà Hiếu đã quyết tâm trở lại giảng đường và kỳ thi vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên xã hội năm đó Hiếu đã đạt 27 điểm. Sau 4 năm đại học, nghị lực của Hiếu được đền đáp bằng một danh sách dài những giải thưởng cùng các bài báo quốc tế. Mới nhất, Hiếu đã đạt Tài năng trẻ khoa học Việt Nam năm 2013.

Để cùng tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như câu chuyện nghị lực phi thường của Đỗ Duy Hiếu, mời quý vị và các bạn theo dõi VIDEO chi tiết dưới đây

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước