Người thầy của những học trò khuyết tật

Dạ Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 14:47 GMT+7

VTV.vn - Ước mơ được giúp đỡ người khuyết tật sống vui vẻ và tự lập luôn ấp ủ trong trái tim của Trần Thái Hòa.

Cách đây hơn 4 tháng, tỉnh Đồng Tháp đã mở cửa một thư viện đặc biệt dành cho người khiếm thị và người khiếm thính. Thư viện đã mở ra cơ hội tiếp cận thông tin một cách bình đẳng cho nhiều trường hợp kém may mắn. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều người sử dụng dịch vụ của thư viện lại chưa biết đọc, chưa biết cách vào mạng. Do vậy, câu hỏi đặt ra là làm sao hỗ trợ những người này?

Sau một thời gian tìm kiếm, một người hội đủ các điều kiện như thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người khuyết tật, đồng thời có kiến thức và kỹ năng để dẫn dắt bạn đọc làm quen với sách, với công nghệ Internet đã được lựa chọn. Điều đặc biệt, người này cũng là một người khiếm thị.

Trần Thái Hòa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tâm lý giáo dục sư phạm, trường Đại học sư phạm TP.HCM năm 2014. Không ở lại thành phố dù có nhiều cơ hội việc làm, Hòa về công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù khiếm thị nhưng Hòa được lãnh đạo thư viện tỉnh tin tưởng và giao nhiều trọng trách.

Trong những năm Đại học, Hòa còn đứng tên chủ nhiệm đề tài "Xây dựng đĩa CD hỗ trợ giáo dục giới tính dành cho học sinh mù hoàn toàn từ 12 đến 18 tuổi tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu" và đạt giải nhì Cuộc thi "Tài năng trẻ Việt Nam" năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ước mơ được giúp đỡ người khuyết tật sống vui vẻ và tự lập luôn ấp ủ trong trái tim của Hòa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước