Những đứa trẻ phong phanh trong gió lạnh

Quý Thông-Thứ tư, ngày 19/02/2014 09:57 GMT+7

Thời tiết khắc nghiệt, cùng với kiến thức về y tế của người dân ở các tỉnh vùng cao còn nhiều hạn chế nên sức khỏe của bà con, nhất là trẻ em thường không đảm bảo.

Với đồng bào dân tộc vùng cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc, việc được tiếp cận các dịch vụ về y tế luôn thiệt thòi so với người dân ở các vùng đồng bằng.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt dưới 10 độ C, dường như những đứa trẻ không cảm thấy lạnh khi ăn mặc phong phanh. Mặc dù, hai đứa con của anh Sùng A Cao, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái mới đi điều trị sởi dưới thị trấn về được 2 ngày nhưng chúng vẫn ăn mặc rất phong phanh. Với ông bố này, ăn mặc như vậy là bình thường, không có gì phải lo lắng...

Để thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước