Phật tử Bạc Liêu ủng hộ chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa

TTXVN-Thứ ba, ngày 17/06/2014 06:00 GMT+7

Chiều 16/6, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đặt tại chùa Long Phước (TP Bạc Liêu) đã diễn ra Lễ phát động ủng hộ bộ đội, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa và Hoàng Sa.

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 tăng ni, phật tử đến từ các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường trong tỉnh đã tham gia ủng hộ với số tiền trên 70 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Minh Lành, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cho biết việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Cùng với nhân dân cả nước, tăng ni và phật tử tại Bạc Liêu rất bức xúc trước hành động ngang ngược của phía Trung Quốc.

Do đó, Ban trị sự Tỉnh hội quyết định tổ chức phát động ủng hộ nhằm động viên, khích lệ tinh thần của bộ đội, chiến sỹ tại Hoàng SaTrường Sa đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà Trần Thị Nhung, cán bộ hưu trí, phật tử ở TP Bạc Liêu cho biết, khi hay tin Giáo hội tổ chức ủng hộ chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa bà rất phấn khởi và quyết định đến tham gia. Bà hy vọng từ các khoản đóng góp này sẽ giúp được các chiến sỹ đỡ được phần nào vất vả, an tâm làm nhiệm vụ.

Số tiền do tăng ni, phật tử Bạc Liêu ủng hộ sẽ được chuyển về Bộ Quốc phòng để hỗ trợ cho bộ đội, chiến sỹ tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước