Quảng Ngãi: Tích cực triển khai xây dựng mô hình chòi tránh lũ

Văn Đức (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 19:49 GMT+7

Một nhà chòi chống lũ. (Ảnh minh họa: VGP)

Mô hình chòi tránh lũ cho người dân nghèo vùng ngập lụt đang được tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai, sau gần hai năm thực hiện thí điểm.

Chòi tránh lũ sẽ ưu tiên cho các hộ nghèo, gia đình neo đơn khó khăn, vùng dân cư thấp trũng, thường xuyên bị lũ quét và các xã đang được hưởng lợi từ chương trình 30A…

Ðể nâng cao khả năng chống lũ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho các địa phương hướng dẫn người dân làm nhà tập trung thành từng khu vực, bố trí các nhà ở nằm so le với nhau. Tránh làm nhà tại nơi trống trải, giữa đồng ruộng, ven làng, ven sông, ven biển, trên đồi cao hoặc giữa hai sườn đồi, sườn núi. Tránh bố trí các nhà thẳng hàng, dễ tạo túi gió hoặc luồng xoáy nguy hiểm. Việc xây dựng chòi tránh lũ phải theo phong tục tập quán của từng vùng cụ thể.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 100 tỷ đồng. Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2016 sẽ hoàn thành xây dựng hơn 10.000 chòi và nhà tránh lũ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước