Quảng Ninh: Các chiến sĩ biên phòng Hoành Mô giúp dân thoát nghèo

Về quê-Thứ ba, ngày 11/11/2014 09:36 GMT+7

Được sự giúp đỡ của các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, những người dân nghèo huyện Bình Liêu, đã vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình.

Bình Liêu là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, có đường biên giới kéo dài 42,99km, với 6 xã vùng biên, gồm 7 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95%. Với địa hình đồi núi phức tạp, chỉ một cơn mưa lớn hay một trận bão xảy ra đời sống của người dân Bình Liêu sẽ bị đe dọa.

Trước những khó khăn của người dân nơi đây, trong nhiều năm qua, với phối hợp giúp đỡ của chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và các cấp chính quyền, Bình Liêu từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 30% năm 2011 đã giảm xuống còn dưới 16% năm 2013. Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân đã có những bước chuyển biến rõ rệt về kinh tế với nhiều mô hình trồng rừng, làm vườn, chăn nuôi... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước