Quyết tâm sống để làm chỗ dựa cho cháu

Kim Xuân-Thứ ba, ngày 25/03/2014 07:29 GMT+7

55 tuổi - cái tuổi lẽ ra sẽ được hưởng sự phụng dưỡng của con cái, gia đình, vậy mà bà Vũ Thị Toan ở Thất Kê, Tràng Định, Lạng Sơn phải một mình chống chọi với bệnh ung thư và phải nuôi đứa cháu nhỏ mới 4 tuổi.

Cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư để kéo dài cuộc sống, để cho cháu gái có chỗ dựa là mong muốn và cũng là quyết tâm sống của bà Vũ Thị Toan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện trên qua VIDEO dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước