Số hộ nghèo ở Quảng Ngãi tăng trở lại sau lũ

Quỳnh Anh-Chủ nhật, ngày 05/01/2014 09:00 GMT+7

 Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tại Quảng Ngãi đang có nguy cơ tăng trở lại do cơn lũ hồi tháng 11.

Nhờ vào các chương trình giải quyết việc làm, chương trình 30a giảm nghèo bền vững được thực hiện tích cực trong những năm qua, số hộ nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi đã giảm nhiều.

Năm 2013, tỉnh đã giảm được hơn 10.500 hộ (đạt 110,1% kế hoạch đề ra, giảm 3,28% so với năm 2012). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở miền núi giảm 7,11%. Như vậy cho đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Ngãi giảm còn 14,36%, trong đó miền núi giảm còn 41,08%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận lũ lụt lớn vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng trở lại, ước tính sẽ có thêm 1% hộ nghèo phát sinh. Đó là những hộ nằm trong diện bị thiệt hại nặng sau lũ như: nhà sập, trôi tài sản, gia súc, gia cầm và đất ruộng bị sa bồi thủy phá nặng nề.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước